Kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Sơn Trà

Thứ hai, 13/06/2016 09:09

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 12-6, Chi cục Kiểm lâm cho hay, đơn vị đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp UBND Q. Sơn Trà và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu gốc gỗ tại rừng và mẫu gỗ của 25 hộp gỗ xẻ để trong kho của khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thủy Trang Trà để gửi đi giám định, làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, từ nguồn tin của người dân, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra hiện trường vụ chặt phá rừng tại khu vực Trường Mai.

Qua xác minh, lực lượng chức năng kết luận, người đã có hành vi khai thác gỗ rừng tự nhiên trong khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Nhất Lâm Thủy Trang Trà (tên gọi khác là Trường Mai) thuộc Tiểu khu 63 rừng Sơn Trà là ông Phạm Trường Mai (1988, trú tổ 51, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Tổng cộng có 16 cây gỗ tự nhiên bị chặt hạ (khối lượng cây đứng tạm tính là 63,4m3); có 2 cây (khối lượng cây đứng tạm tính là 12,3m3) nằm trong phạm vi đất rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Sở NN&PTNT khẳng định, ông Phạm Trường Mai đã có hành vi lấy lâm sản trong rừng không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký Công văn số 4092 chỉ đạo Thanh tra thành phố khẩn trương hoàn thành việc thanh tra các vụ việc xâm hại rừng ở bán đảo Sơn Trà, kể cả vụ việc vừa được phát hiện tại tiểu khu 63. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan theo luật định.

Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng mới xảy ra tại Sơn Trà.

Công Khanh